Ngân hàng 'gánh' 308.000 tỉ đồng nợ xấu

26/04/2014 09:00 GMT+7

Số liệu trên được 'chốt' tại cuộc họp báo thường kỳ của Ngân hàng Nhà nước VN chiều 25.4, cao hơn gần 3 lần con số các ngân hàng thương mại báo cáo trước đó là 122.000 tỉ đồng.

Số liệu trên được 'chốt' tại cuộc họp báo thường kỳ của Ngân hàng Nhà nước VN chiều 25.4, cao hơn gần 3 lần con số các ngân hàng thương mại báo cáo trước đó là 122.000 tỉ đồng.

Nợ xấu
 Gánh nặng nợ xấu, nợ cũ lãi cao đang đè lên các doanh nghiệp - Ảnh:  Ngọc Thắng

VAMC mua vào 45.000 tỉ đồng

Trả lời PV Thanh Niên về thực chất nợ xấu khi có quá nhiều số liệu và cách hiểu khác nhau vừa qua, ông Đào Quốc Tính, Phó chánh thanh tra Cơ quan thanh tra, giám sát (thuộc Ngân hàng Nhà nước - NHNN), cho biết theo báo cáo của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 2.2014, nợ xấu toàn ngành chiếm 3,86% tổng dư nợ, tương đương 122.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, do nền kinh tế suy giảm, doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, NHNN thực hiện chỉ đạo của Chính phủ ban hành Quyết định 780 cho phép ngân hàng cơ cấu lại nợ cũ. Nếu không có giải pháp này, theo ông Tính, sẽ có thêm 185.000 tỉ đồng chuyển thành nợ xấu và như vậy cộng lại thực tế số nợ xấu lên tới 308.000 tỉ đồng, tương đương 9,71% tổng dư nợ. “Cơ quan thanh tra và NHNN xác định đó là khoản nợ xấu. Chính vì vậy, đối với các tổ chức tín dụng hiện nay tính đến cuối tháng 2.2014, nợ xấu thực tế phải chiếm 9,71% tổng dư nợ”, ông Tính khẳng định.

 

Đối với các tổ chức tín dụng hiện nay, tính đến cuối tháng 2.2014, nợ xấu thực tế phải chiếm 9,71% tổng dư nợ

Ông Đào Quốc Tính, Phó chánh thanh tra Cơ quan thanh tra, giám sát (thuộc NHNN)

Để tháo gỡ “cục” nợ xấu trên, theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN đang đốc thúc các ngân hàng thương mại (NHTM) phải nghiêm túc trong trích lập dự phòng rủi ro, tự xử lý nợ xấu; ngoài ra, Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) tích cực mua lại, xử lý nợ. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên VAMC, cho biết kể từ khi ra đời, công ty này đã mua lại nợ xấu của 35 tổ chức tín dụng với tổng số tiền theo sổ sách 45.000 tỉ đồng. Để có thể sớm bán, thanh lý thu tiền về, theo ông Hùng, VAMC đang phân loại các khoản nợ để đánh giá, hiện phân được 983 khách hàng. Trong đó, cơ cấu nợ cho 145 khách hàng với hơn 14.000 tỉ đồng; bán tài sản, kê khai 6.800 tỉ đồng của 343 khách hàng…

Giải pháp điều chỉnh lãi suất (LS) cũng đang được VAMC áp dụng. Theo ông Hùng, vừa qua công ty đã giảm LS cho 26 khách hàng với dư nợ 2.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay của VAMC nằm ở dự thảo thông tư hướng dẫn xử lý nợ. Bản dự thảo với nhiều điều khoản chưa thực sự tạo cho VAMC sự chủ động, quyền xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất các khoản nợ đã mua lại. “Dự thảo thông tư chỉ cho VAMC xử lý khoản nợ 10 tỉ đồng, trong bối cảnh rất nhiều tổ chức quốc tế quan tâm, muốn mua lại nợ nếu không bán được tài sản, VAMC sẽ rất khó khăn”, ông Hùng chia sẻ.

Tiếp tục đề nghị ngân hàng giảm lãi cho vay nợ cũ

Nợ xấu đang là một trong các nguyên nhân quan trọng khiến tăng trưởng tín dụng vẫn rất lẹt đẹt. Cụ thể, theo báo cáo của NHNN, tính đến 22.4, tín dụng chỉ tăng 0,62% so với cuối 2013. Trong khi đó, ở đầu vào vốn huy động tăng 3,04%. Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết cùng thời điểm này 2013, tín dụng chỉ tăng 1,01%, chủ yếu do đầu năm các DN chưa có nhiều đơn đặt hàng… Bà Hồng thừa nhận mức tăng trên còn thấp, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 12 - 14%/năm cần có nhiều giải pháp mang tính đột phá hơn. Trong đó, gói 30.000 tỉ đồng đã giải ngân được 10% sẽ tiếp tục được NHNN kiến nghị Chính phủ mở rộng thêm đối tượng cho vay, kéo dài thời hạn vay. Các lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu… được tiếp tục ưu tiên bơm vốn, LS thấp. Đặc biệt, tới đây NHNN đã lên xong kế hoạch gói tín dụng 10.000 tỉ đồng dành cho các ngư dân đóng tàu công suất lớn, ra khơi xa bám biển.

Trả lời PV Thanh Niên về “gánh nặng” LS các khoản vay cũ chưa được giảm theo chỉ đạo của Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết từ tháng 7.2012 các NHTM cũng đã đưa LS các khoản cho vay cũ về tối đa 15%/năm, tiếp đến tháng 7.2013 một lần nữa giảm tối đa 13%/năm. “NHNN đang tích cực triển khai và thời gian tới sẽ tiếp tục đề nghị các ngân hàng giảm LS các khoản vay cũ chia sẻ khó khăn với DN”, bà Hồng nói. Theo bà, nợ cũ lãi cao chủ yếu nằm ở các NHTM cổ phần, đối với các NHTM nhà nước con số này chiếm rất ít.

Tuy nhiên, trước đó theo phản ánh của nhiều DN với Thanh Niên, kể từ đầu 2014 đến nay các khoản vay cũ gần như không được NHTM quan tâm xem xét. Số liệu báo cáo của NHNN cho thấy, đến ngày 3.4, dư nợ cho vay bằng VND có LS trên 15%/năm chiếm 5,5% tổng dư nợ, LS trên 13%/năm chiếm 16,62% tổng dư nợ và những con số này không giảm so với thời điểm cuối năm 2013.

Anh Vũ

>> VAMC điều chỉnh lãi suất với các khoản nợ xấu
>> Lập Ban Chỉ đạo liên ngành xử lý nợ xấu
>> Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng khoảng 9% 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.