Công bố đường dây nóng hỗ trợ ngư dân

17/05/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Sáng 17.5, tại TP.Đà Nẵng, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ ngư dân tại buổi tập huấn về tình hình biển Đông hiện nay.

(TNO) Sáng 17.5, tại TP.Đà Nẵng, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ ngư dân tại buổi tập huấn về tình hình biển Đông hiện nay.

Số điện thoại đường dây nóng 04.62737323043.7714238 sẽ giúp ngư dân, cũng như các địa phương, kịp thời thông báo tình hình trên biển để các lực lượng chức năng có hướng xử lý kịp thời.

Dịp này, các báo cáo viên đã cung cấp cho ngư dân những diễn biến mới nhất về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) xâm phạm thềm lục địa Việt Nam, mưu đồ độc chiếm biển Đông của Trung Quốc.

Bên cạnh đó ngư dân được trang bị Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 và các quy định khai thác hải sản để nắm chắc cơ sở pháp lý về chủ quyền Việt Nam, yên tâm bám biển.

 
Tuyên truyền về tình hình biển Đông cho ngư dân

Ông Đào Hồng Đức, Cục trưởng Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cho biết ngay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam và ngang ngược huy động tàu bảo vệ, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân ta hoạt động an toàn, hiệu quả trên biển.

Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên nắm chắc số lượng tàu cá và ngư dân khai thác ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, tổ chức cho ngư dân hoạt động theo tổ đội, có biện pháp bảo vệ ngư dân thời động viên hỗ trợ ngư dân cùng gia đình nếu gặp rủi ro trên biển.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Ngư dân hồ hởi đưa tàu cá công suất lớn ra Hoàng Sa
>> Đưa ngư dân về Trường Sa chữa trị
>> Cứu tàu cá cùng 6 ngư dân bị nạn trên biển
>> Ngư dân Quảng Ngãi quyết bám biển
>> Không sợ tàu Trung Quốc uy hiếp, ngư dân vẫn bám biển ra khơi
>> Sinh viên góp cờ tặng ngư dân, ủng hộ xây cột cờ Tổ quốc
>> Ngư dân cương quyết bám biển

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.