Syria chấp thuận kế hoạch hòa bình của ông Annan

27/03/2012 17:54 GMT+7

(TNO) Chính quyền Syria đã chấp thuận kế hoạch sáu điểm của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan nhằm chấm dứt đổ máu ở Syria, theo người phát ngôn của cựu Tổng thư ký LHQ ngày 27.3.

(TNO) Chính quyền Syria đã chấp thuận kế hoạch sáu điểm của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan nhằm chấm dứt đổ máu ở Syria, theo người phát ngôn của cựu Tổng thư ký LHQ ngày 27.3.

Người phát ngôn Ahmad Fawzi phát biểu trong một thông báo: “Chính phủ Syria đã gửi thư đến đặc phái viên Kofi Annan, chấp thuận kế hoạch sáu điểm vốn được Hội đồng Bảo an LHQ tán thành”.

Ông Annan đã viết thư cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, yêu cầu Damascus “thực thi ngay những cam kết của mình”, theo AFP.

Kế hoạch hòa bình của ông Annan kêu gọi tạm dừng giao tranh dưới sự giám sát của LHQ với việc chính phủ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố biểu tình, thực thi ngừng bắn nhân đạo hai giờ đồng hồ mỗi ngày và cho phép tiếp cận mọi khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh.

Ông Annan cũng thúc giục phóng thích những người bị bắt giữ từ trước đến nay trong cuộc nổi dậy khiến hơn 9.100 người thiệt mạng.

“Ông Annan đã nhấn mạnh việc thực thi có vai trò then chốt không chỉ với người dân Syria, những người bị mắc kẹt giữa thảm kịch này, mà còn cả với khu vực và toàn thể cộng động quốc tế”, ông Fawzi nói.

Sơn Duân

>> Syria cấm nam giới chưa nhập ngũ xuất cảnh du lịch
>> Tội phạm lan tràn ở Syria
>> Cơ hội cuối cùng cho Syria
>> Phe chống đối Syria sắp được viện trợ
>> Tuyên bố bất ngờ của Nga về Syria
>> Nga không yêu cầu Tổng thống Syria tị nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.