Lãnh án vì tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

06/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 5.3, tại xã Ia Lâu, H.Chư Prông, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử lưu động và tuyên phạt: Siu Kim (52 tuổi, ở xã Ia Lâu) 5 năm tù; Ksor Pek (46 tuổi, ở xã Ia Phang, H.Chư Pưh) 5 năm tù và Rơ Mah Pin (58 tuổi, ở xã Ia Piơr, H.Chư Prông) 4 năm tù về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Từ tháng 6.2013, các bị cáo trên thường xuyên liên lạc và nhận sự chỉ đạo của Ksor Kơn (ở xã Ia Phang, đã trốn sang Campuchia) về việc tổ chức lôi kéo người dân tộc thiểu số Tây nguyên trốn sang Campuchia để sang Mỹ.

Họ đã bàn bạc, thống nhất và lôi kéo được 25 người ở các huyện Chư Prông, Chư Pưh (Gia Lai), Ea Sup, Ea Hleo (Đắk Lắk) tham gia vượt biên với tiền công dẫn đường mỗi người từ 1 - 2,1 triệu đồng.

Đầu tháng 8.2013, sau khi liên lạc với Ksor Kơn ở Campuchia, Siu Kim, Ksor Pek và Rơ Mah Pin chuẩn bị vượt biên trái phép thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trần Công

 >> Bắt một đối tượng đưa người trốn ra nước ngoài
 >> Ngăn chặn các chủ doanh nghiệp nợ lương trốn ra nước ngoài
 >> Truy tố bị can đưa người trốn ra nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.