Suyễn có liên quan đến học vấn

28/12/2009 10:59 GMT+7

Nghiên cứu của các bác sĩ Canada tại Bệnh viện Thánh Tâm Montreal cho thấy những người có học vấn cao thường ít bị triệu chứng suyễn nặng so với những người có học vấn thấp. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Respiratory Research số mới đây.

Theo trang tin sức khỏe HealthDay News, bác sĩ Kim Lavoie và các cộng sự đã khảo sát 817 trường hợp bệnh nhân suyễn. Họ phát hiện rằng trong năm ngoái, tỉ lệ những người có học lực dưới lớp 12 phải vào phòng cấp cứu vì bệnh suyễn nhiều hơn những người có học vấn cao 55%.

Lý giải điều này, các nhà khoa học cho rằng người học lực thấp thường sống trong cảnh khó khăn về vật chất. Nhiều khả năng họ sinh hoạt hay làm việc trong môi trường nhiều bụi, ẩm mốc, có khói thuốc lá hoặc không khí đô thị ô nhiễm hơn so với người có học vấn cao. Khi nêu mối liên hệ này, các nhà khoa học muốn lưu ý cơ quan y tế cộng đồng tìm phương cách giúp đỡ tốt hơn các bệnh nhân nghèo bị suyễn.

Theo Tr. Lâm / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.