Đúc 100 trống đồng phục vụ đại lễ

22/12/2009 23:45 GMT+7

Sáng qua tại xã Đông Tiến, H.Đông Sơn (Thanh Hóa), Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh, Hội Cổ vật Thanh Hoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Di sản văn hóa VN, Hội Khoa học lịch sử VN, Hội Doanh nghiệp trẻ VN, Công ty Hữu Nghị Á Châu đã tổ chức lễ nổi lửa (chập lò) đúc 100 chiếc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống, phục vụ đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. 100 chiếc trống được đúc cùng kích cỡ, đường kính mặt trống 60 cm và chiều cao thân trống là 48 cm.

Để hoàn thành 100 chiếc trống đồng, các nghệ nhân tại các cơ sở đúc đồng của nhóm Lê Văn Bảy (thôn Trà Đông, xã Thiệu Trung, Đông Sơn) và Trung tâm Bảo tồn - Phục hồi nghề truyền thống H.Đông Sơn (của nhóm nghệ nhân Thiều Quang Tùng, xã Đông Tiến, Đông Sơn) sẽ phải mất 7 tháng làm việc liên tục.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.