Trái đất sẽ không bị đe dọa vào năm 2036

13/01/2013 17:40 GMT+7

(TNO) NASA đã xác định tiểu hành tinh Apophis sẽ không có cơ hội hủy diệt Trái đất vào năm 2036 như dự đoán trước đó.

>> Sát thủ" Apophis lướt gần Trái đất

Khi Apophis lướt gần đến Trái đất vào giữa tuần này, ở khoảng cách 14,48 triệu km so với hành tinh xanh, các chuyên gia đã tận dụng cơ hội để đánh giá cặn kẽ một lần nữa khả năng hủy diệt của nó.

Và kết quả hết sức bất ngờ: khối đá khổng lồ đó chẳng phải là “hung thần” đối với Trái đất như những phân tích trước đây, vốn cho rằng xác suất Apophis đâm vào địa cầu ở mức 2,7% vào thời điểm phát hiện ra sự tồn tại của nó, tức vào năm 2004.

“Xác suất va chạm đã xuống thấp hơn ngưỡng 1:1.000.000, khiến chúng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi xóa bỏ khả năng Apophis đâm vào Trái đất vào năm 2036. Mối quan tâm giờ đây của chúng tôi đối với tiểu hành tinh này là nghiên cứu khoa học”, AFP dẫn lời Don Yeomans, Giám đốc Văn phòng Chương trình Vật thể Cận trái đất của NASA.

Bên cạnh đó, hình ảnh thu được từ kính viễn vọng Herschel của Cơ quan Không gian châu u đã xác định Apophis có bề ngang đến 325 m, tức lớn hơn gấp 20% so với tính toán trước đó.

Hạo Nhiên

>> “Quỷ dữ Apophis” lướt qua Trái đất
>> Dải Ngân hà chứa 17 tỉ hành tinh cỡ Trái đất
>> Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ “tha” Trái đất
>> Săn hành tinh giống Trái đất
>> Hành tinh như Trái đất phổ biến hơn ta vẫn nghĩ
>> Nước trên sao Hỏa và Trái đất có thể chung nguồn gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.