TP.HCM: Triều cường gây vỡ và tràn bờ bao tại nhiều khu vực

22/12/2006 22:41 GMT+7

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM, triều cường kết hợp với ảnh hưởng không khí lạnh, gió mùa đông bắc mạnh đã gây đỉnh triều cao hơn so với mức dự báo ban đầu.

Dự báo mực nước cao nhất và giờ xuất hiện tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,40m (4h30 ngày 22/12), 1,40m (5h30 ngày 23/12), 1,30m (6h30 ngày 24/12); tại trạm Nhà Bè là 1,40m (3h30 ngày 22/12), 1,42m (4h00 ngày 23/12), 1,36m (5h00 ngày 24/12).

Do mực nước triều cường dâng cao, nhiều đoạn bờ bao bị bể và tràn bờ bị ngập gây ngập úng nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Tại khu vực các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông (quận 12) triều cường gây vỡ 13 đoạn bờ bao với chiều dài gần 80m; tràn nhiều đoạn bờ bao gây ngập gần 100 ha cây trồng và một số khu dân cư.

Trên địa bàn các xã Nhị Bình, Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) triều cường dâng cao cũng gây tràn bờ và bể một số đoạn bờ bao, nặng nhất là xã Nhị Bình trên 80% diện tích (khoảng 680 ha) bị ngập úng.

Hiện nay các địa phương đã và đang huy động nhân dân, lực lượng dân quân tích cực khắc phục sự cố; tăng cường công tác kiểm tra, gia cố các đoạn bờ bao xung yếu.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.