Syria bác bỏ tin quân nổi dậy bắn rơi máy bay chính phủ

14/08/2012 10:46 GMT+7

(TNO) Quân nổi dậy Syria khẳng định họ đã bắn rơi một chiến đấu cơ vào hôm qua, 13.8, song chính phủ Syria đã bác bỏ thông tin này.

Truyền thông nhà nước Syria cho biết một chiếc máy bay quân sự đã bị rơi trong chuyến huấn luyện ở phía đông vì trục trặc kỹ thuật và phi công đã thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, Quân Giải phóng Syria (FSA) khẳng định họ đã bắn rơi chiếc máy bay do Nga sản xuất ở tỉnh Deir Ezzor, theo AFP.

“Nhờ Thượng đế, một chiếc Mig 23 đã bị Lữ đoàn Ahfad Mohammed bắn hạ ở Muhasen vào sáng thứ hai”, đại úy Abul Laith thuộc FSA tuyên bố.

Quân nổi dậy Syria tuyên bố bắn hạ máy bay chính phủ
 Một tay súng bắn tỉa của phe nổi dậy Syria - Ảnh: Reuters

Một nhóm khác tự nhận là nhóm “Thanh niên cách mạng miền Euphrates” đã phát tán một đoạn video quay cảnh một người đàn ông được cho là phi công Mufid Mohammed Suleiman bị ba người vũ trang bao vây.

“Nhiệm vụ của tôi là oanh tạc thị trấn Muhasen”, viên phi công nói trong đoạn video.

Người phát ngôn của FSA Kassem Saadeddine xác định viên phi công là đại tá Mohammed Suleiman và cho biết người này thuộc cộng đồng thiểu số Alawite của Tổng thống Bashar al-Assad.

“Ông ta là thành viên đội bay mà tôi từng phục vụ trước khi đào ngũ”, Saadeddine nói với AFP.

Nếu được thừa nhận, thì đây là lần đầu tiên quân nổi dậy bắn hạ thành công một máy bay Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này nổ ra cách đây 17 tháng.

Sơn Duân

>> Mỹ xem xét lập vùng cấm bay tại Syria
>> Bùng phát giao tranh tại biên giới Syria - Jordan
>> Syria có thủ tướng mới
>> Quân nổi dậy Syria “giết tướng Nga”
>> Phe nổi dậy Syria tuyên bố hạ sát tướng Nga
>> Bộ trưởng Nga bác bỏ thông tin về cái chết của Tổng thống Syria
>> Thủ tướng Syria “đào tẩu sang Jordan”
>> Quan chức tình báo Syria chạy sang Jordan
>> Quân đội Syria kiểm soát hoàn toàn Damascus

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.