Phóng viên ném giày bị đánh đập ?

20/12/2008 00:50 GMT+7

Phóng viên truyền hình Iraq Muntadar al-Zeidi, người đã ném giày vào Tổng thống Mỹ George W.Bush hôm 14.12, được cho là đã bị đánh đập sau khi vụ việc xảy ra. Ông Bush “gặp nạn” tại Iraq

Hãng tin AP dẫn lời thẩm phán Dhia al-Kinani, người chịu trách nhiệm xử lý vụ việc, cho biết tòa sẽ gửi đơn kiện nhân danh phóng viên al-Zeidi, và cho biết thêm các quan chức tòa án "sẽ xem xét băng ghi hình để xác định ai đã đánh anh ta".

Al-Zeidi đã bị lực lượng an ninh Iraq và mật vụ Mỹ xông vào đè cổ xuống nền nhà sau khi ném giày vào ông Bush tại buổi họp báo chung của ông với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki. Một người anh của al-Zeidi nói phóng viên này đã bị đánh đập dữ dội, nhưng một nguồn tin khác nói anh ta vẫn bình thường. Al-Zeidi hiện đang bị tạm giam và sẽ phải đối mặt với lời buộc tội nhục mạ một nhà lãnh đạo nước ngoài. Thẩm phán al-Kinani hôm 19.12 còn cho biết al-Zeidi đã gửi thư xin lỗi đến ông al-Maliki, nhưng anh trai của al-Zeidi là Dhargham nghi ngờ lá thư đó là giả mạo.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.