Miền Bắc có thể rét đậm trong đêm Noel

20/12/2010 00:52 GMT+7

* Triều cường sông Sài Gòn sẽ lên mức 1,51m Hôm qua, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu và biến tính nên ở miền Bắc trong 4 ngày tới nhiệt độ nhích dần lên, rét chỉ xuất hiện vào đêm và sáng sớm kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo, khoảng chiều và đêm 24.12, một bộ phận không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực bắc và trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ từ chiều tối và đêm cùng ngày trời chuyển rét, nhiều nơi rét đậm kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn. Gió mùa đông bắc tràn về miền Trung và miền Nam muộn hơn nên đêm Noel trời còn ấm áp, sau đó mới chuyển lạnh và rét. Riêng khu vực Nam Bộ, đêm Noel có thể có mưa rào nhẹ cục bộ nhưng lượng mưa không lớn và không kéo dài.

* Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP.HCM đang lên nhanh, sẽ vượt báo động 3 vào ngày 23.12. Cụ thể, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vào ngày 20.12 là 1,36m (xuất hiện lúc 17 giờ 30); ngày 21.12 là 1,42m (lúc 18 giờ 30); ngày 22.12 là 1,47m (lúc 19 giờ 30) và ngày 23.12 là 1,51m (lúc 20 giờ 30). Tại TP.HCM, đỉnh triều từ 1,35m trở lên sẽ gây ngập tại nhiều khu vực.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.