Cháy nhà, cả gia đình bị bỏng nặng

17/04/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi, cả gia đình 3 người đang điều trị bỏng nặng trong bệnh viện trong khi chi phí rất tốn kém.

(TNO) Chiều 17.4, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đang tích cực điều trị cho một gia đình ở xã Chà Vàl, H.Nam Giang, Quảng Nam sau vụ cháy nhà.


Chị Ngọc bị bỏng 43%

Trước đó, chiều 14.4, chị Pơ Loong Ngọc (27 tuổi, người dân tộc Cơ Tu) nấu cơm thì lửa bén vào thùng chứa xăng ở góc nhà mà gia đình trữ để bán lẻ cho khách. Gia đình chị Ngọc có mở một tiệm tạp hóa nhỏ.

Hậu quả, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chị Ngọc cùng chồng là Trương Văn Sìn (29 tuổi, quê quán Thái Nguyên) và con gái Pơ Loong Mẫn (2 tuổi) bị bỏng nặng.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, các nạn nhân vẫn đang trong giai đoạn sốc bỏng, anh Sìn bỏng 30%, chị Ngọc bỏng 43% cùng độ 3 - 4 hủy hoại đầu, mặt, cổ, tứ chi.

Riêng cháu Pơ Loong Mẫn đã được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi để điều trị.

Ông Trương Văn Hiền, cha anh Sìn cho hay, do nhà bị thiêu rụi nên cháy cả bảo hiểm y tế, gia đình lại rất khó khăn trong khi chi phí điều trị tốn kém.

Thông qua Thanh Niên Online, gia đình gặp nạn mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự hỗ trợ, xin liên hệ trực tiếp các nạn nhân tại phòng 1 - 2 khoa Ngoại bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng hoặc ông Trương Văn Hiền, số điện thoại 0989 259 131.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bé gái 6 tuổi bị bỏng nặng ở vùng kín và ổ bụng do nướng bắp
>> Đau lòng bé gái bỏng nặng do cha đâm mẹ rồi tự thiêu
>> Nổ ở cửa hàng gas, một người bỏng nặng
>> Vụ nổ lớn khiến 2 người bị bỏng nặng: 1 người chết, 1 nguy kịch
>> Đang ngủ bị đốt nhà, 3 người bỏng nặng
>> Một thiếu nữ bị bỏng nặng
>> Rò rỉ bình gas, 3 mẹ con bỏng nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.