Thế giới chào năm mới

31/12/2010 23:57 GMT+7

Bất chấp lũ lụt đang hoành hành ở miền đông bắc, khoảng 1,5 triệu người Úc và du khách quốc tế đã tụ tập về khu vực cầu cảng Sydney để chứng kiến màn pháo hoa ngoạn mục và tham gia nhiều hoạt động vui chơi để mừng năm mới.

Theo AP, chính quyền Sydney sử dụng tới 7 tấn pháo hoa, nhiều nhất kể từ năm 2000 để “xứng tầm” là một trong những nơi đón năm 2011 sớm nhất trên thế giới. Không khí lễ hội cũng ngập tràn tại các nước châu Á dù người dân vẫn “để dành” cho Tết âm lịch cũng đang cận kề.

Tại Mỹ và châu u, hàng triệu người bắt đầu tụ tập tại nơi công cộng và các địa điểm nổi tiếng như Quảng trường Thời đại tại New York để chờ màn đếm ngược quen thuộc. Công tác an ninh cũng được chính quyền các nước thắt chặt để bảo đảm một đêm giao thừa an lành. 

Trọng Kha 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.