Nhiều hoạt động tuyên truyền Biên giới và biển đảo Việt Nam

15/06/2014 01:33 GMT+7

Sáng 14.6, tại Quảng Ngãi, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014 cụm duyên hải Nam Trung bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận. Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Nhiều hoạt động tuyên truyền Biên giới và biển đảo Việt Nam
Các cháu bé tại lễ ra quân tuyên truyền Biên giới và biển đảo Việt Nam - Ảnh: Hiển Cừ

Phát biểu tại hội nghị, anh Đặng Quốc Toàn lưu ý một số công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện như: đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ gắn với việc xung kích tham gia phát triển kinh tế biển, đồng thời tổ chức chăm lo các thành viên trong gia đình của các chiến sĩ, ngư dân đang làm nhiệm vụ, hoạt động đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài ra, sáng 14.6, tại cảng cá Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi), Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân tuyên truyền lưu động chủ đề “Biên giới và biển đảo Việt Nam”, với sự tham dự của hàng ngàn cán bộ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn tỉnh và 11 đội thông tin lưu động thuộc các tỉnh, TP khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Tối cùng ngày, tại cảng cá Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) và cảng cá Sa Huỳnh (H.Đức Phổ), các đội thông tin lưu động còn tổ chức biểu diễn văn nghệ với chủ đề Biển đảo Việt Nam.

* Cũng trong ngày 14.6, Hội LHTN TP.HCM tổ chức ngày hội “Triệu trái tim hướng về biển, đảo quê hương” nhằm kêu gọi cộng đồng tham gia nhắn tin để ủng hộ cho lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam. Hoạt động nhằm tuyên truyền và phản đối hành động sai trái của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng Việt Nam. Trong ngày hội, ban tổ chức còn trao 500 học bổng cho con chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và ngư dân, tặng 5 bộ máy Icom, máy định vị (trị giá khoảng 200 triệu đồng) cho ngư dân trẻ đi biển.

Hiển Cừ - Lê Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.