Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna từ chức

26/10/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đã từ chức trong hôm nay, 26.10, mở đường cho cuộc cải tổ nội các được chờ đợi lâu nay, theo các quan chức chính phủ nước này.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói với AFP: “Ngoại trưởng đã từ chức”.

Người này không nói rõ lý do từ chức của nhà ngoại giao 80 tuổi.

Một quan chức cao cấp khác thuộc văn phòng thủ tướng cho hay ông Krishna đã hủy bỏ chuyến thăm Lào, nơi ông dự kiến tháp tùng Thủ tướng Manmohan Singh.

Ông Krishna, thành viên đảng Quốc Đại cầm quyền, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng vào năm 2009 sau khi nắm giữ hàng loạt vị trí tại chính quyền bang Karnataka từ thập niên 1960.

Ông Krishna từng thu hút nhiều sự chú ý trên trường quốc tế vào năm 2010 khi đọc nhầm một số đoạn trong bài diễn văn của ngoại trưởng Bồ Đào Nha tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Những tường thuật tại Ấn Độ cho biết ông Singh sắp sửa tiến hành cải tổ nội các, trong đó, ông Rahul Gandhi, con trai Thủ tướng quá cố Rajiv Gandhi, được dự báo sẽ vào nội các.

Sơn Duân

>> Ấn Độ đối phó nguy cơ từ Trung Quốc
>> Ấn Độ bắt 3 người âm mưu tấn công New Delhi
>> Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ T-50 xuất khẩu từ năm 2020
>> Ấn Độ có thể đòi Nga bồi thường
>> Nga - Mỹ chạy đua cung cấp trực thăng cho Ấn Độ
>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa BrahMos
>> Bộ trưởng Ấn Độ xin lỗi vì... chê phụ nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.