Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành

20/12/2005 23:17 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI. Hôm qua 20/12, đại hội đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư cùng 399 đại biểu đại diện cho hơn 167.000 đảng viên của toàn Đảng bộ đã về dự. Đại hội lần này phải đề cao ý thức trách nhiệm, phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan, khách quan; tìm những giải pháp thiết thực để khắc phục yếu kém, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đưa Thanh Hóa thoát khỏi tỉnh nghèo vào năm 2010, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. (Ngọc Minh)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV. Sáng 20/12, tại TP Vũng Tàu, đại hội đã khai mạc với sự tham dự của 300 đại biểu. Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Phan Văn Khải  đã dự và phát biểu chỉ đạo ĐH. Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua (2001-2005) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, GDP tăng 1,84 lần. Mục tiêu phấn đấu của ĐH Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ mới (từ 2005 đến 2010) là trở thành tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và cả nước; phấn đấu đạt GDP bình quân đầu người từ 5.159 USD đến 6.752 USD. (Đức Liên)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII: Ngày 20/12, đại hội đã khai mạc với 299 đại biểu chính thức tham dự. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và cho rằng việc thiết lập các chương trình hợp tác kinh tế với TP.HCM là hướng đi đúng đắn cần tiếp tục phát huy. Đặc biệt, tỉnh cần có chính sách cởi mở, thông thoáng, quản lý điều hành năng động hơn để thu hút đầu tư từ nước ngoài và các thành phần kinh tế trong nước. (Hoàng Phương)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.