Thêm 5 án tử hình trong vụ Tân Cương

24/12/2009 21:59 GMT+7

(TNO) Một tòa án tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) hôm 23.12 đã tuyên án tử hình thêm 5 người vì tham gia cuộc bạo loạn hồi tháng 7 tại thủ phủ Urumqi, nâng tổng số án tử trong vụ việc lên tới 22.

“Hơn 20 bị cáo đã bị đưa ra xét xử. Ngoài 5 án tử hình đã tuyên, 5 người khác cũng lãnh án tử hình nhưng được hoãn 2 năm”, AFP dẫn lời một quan chức địa phương nói hôm 24.12.

Một án tử hình với thời gian trì hoãn 2 năm thường được giảm xuống chung thân nếu bị cáo tỏ ra hối cải. Quan chức trên cho biết thêm 12 bị cáo còn lại lãnh án phạt từ hơn 10 năm tù giam đến chung thân.

Trong vài tuần qua, cảnh sát Trung Quốc đã đẩy mạnh truy bắt những nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương sau vụ bạo loạn.

Nhà chức trách cho biết 94 người đã bị bắt giam sau khi đào tẩu. Gần 200 người đã thiệt mạng và hơn 1.600 người khác bị thương trong cuộc đụng độ giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại Tân Cương.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.