Khai trương Làng du lịch cộng đồng tại Mỹ Sơn

14/03/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn nằm tại vị trí sát khu di tích Mỹ Sơn - một di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam đã chính thức hoạt động sau gần 1 năm khảo sát.

(TNO) Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn nằm tại vị trí sát khu di tích Mỹ Sơn - một di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam đã chính thức hoạt động sau gần 1 năm khảo sát.

Ngày 14.3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khai trương Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn tại xã Duy Phú (H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

Đây là dự án phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường nằm trong chương trình Tăng cường phát triển du lịch các huyện nằm sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam do Chính phủ Luxembourg tài trợ.


Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn sẽ góp phần quảng bá hình ảnh di sản thế giới - khu di tích Mỹ Sơn

Được biết, hiện đã có 40 hộ dân tham gia vào Dự án Làng du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, Tổ chức ILO đang kêu gọi các nguồn kinh phí 15.000 USD để đầu tư cho 5 hộ gia đình trong dự án xây dựng nhà lưu trú, công trình vệ sinh, chăn ga gối đệm... để phục vụ du khách đến lưu trú.

Theo ông Charles Bodwell, đại diện Tổ chức ILO, việc Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân tại địa phương, từng bước quảng bá Di sản Mỹ Sơn đến với rộng rãi du khách trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Mở tour thám hiểm tại khu vực Mỹ Sơn
>> Mở dịch vụ homestay ở Mỹ Sơn
>> 8.000 lượt du khách đến Hội An, Mỹ Sơn dịp tết Dương lịch 2013
>> Bộ đôi truyền nhân kèn Saranai ở Mỹ Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.