Theo cáo trạng, biết Hùng là chủ cơ sở Liên Thành (P.20, Q.Tân Bình) chuyên sản xuất cán dù, song mây, dệt khăn, sợi, vớ, thêu... nên trong một lần sang VN, Lin Kuo Chu gặp và đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Lợi dụng quy định hàng gia công với nước ngoài không tính thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu với điều kiện bên đặt gia công phải đưa ra khỏi VN toàn bộ sản phẩm gia công, nguyên phụ liệu, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công... Lin Kuo Chu cùng các bị cáo nói trên câu kết với nhau nhập khẩu nguyên phụ liệu là sợi và vớ bán thành phẩm từ Trung Quốc vào VN để "gia công", nhưng thực chất chỉ một ít trong số này được gia công, phần còn lại trị giá hơn 40 tỉ đồng các bị cáo đem bán ra thị trường.
L.Nga
Bình luận (0)