Giám khảo giải Nobel bị điều tra

20/12/2008 00:46 GMT+7

Các thành viên hội đồng xét giải Nobel từng nhận những chuyến thăm được đài thọ toàn bộ chi phí đến Trung Quốc đang bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hãng tin AP dẫn lời công tố viên chống tham nhũng của Thụy Điển, ông Nils-Erik Schultz, cho biết hôm 18.12 rằng ông đã mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu các chuyến thăm trong 2 năm 2006 và 2008 có nhằm tác động đến quyết định của các ủy ban xét duyệt trao giải Nobel hay không.

Cuộc điều tra xuất phát từ một bản tin được công bố trên đài phát thanh Thụy Điển rằng 3 giám khảo của các ủy ban xét duyệt giải Nobel Y học, Hóa học và Vật lý được mời sang Trung Quốc để giải thích về quy trình tuyển chọn cũng như điều kiện cần để được trao giải. Theo bản tin, nhà chức trách Trung Quốc đã chi trả toàn bộ tiền vé máy bay, ăn ở và đi lại cho họ. Nếu bị kết tội, các giám khảo có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 2 năm.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.