Xin giúp một gia đình lâm cảnh khốn cùng

06/08/2012 03:39 GMT+7

Trong vòng chưa đầy 3 năm, 2 tai họa lớn liên tiếp ập xuống khiến gia đình chị Huỳnh Thị Lệ Bê (47 tuổi), ở xóm Nam Lân, thôn Văn Trường, xã Phổ Văn, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), sống trong nỗi đau tột cùng.

Trong vòng chưa đầy 3 năm, 2 tai họa lớn liên tiếp ập xuống khiến gia đình chị Huỳnh Thị Lệ Bê (47 tuổi), ở xóm Nam Lân, thôn Văn Trường, xã Phổ Văn, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), sống trong nỗi đau tột cùng.

 Xin giúp một gia đình lâm cảnh khốn cùng
Anh Trọng sống thực vật nên chị Bê phải săn sóc từng miếng ăn, giấc
ngủ - Ảnh: Hiển Cừ

Năm 2006, đứa con trai của chị Bê là Trần Công Danh (lúc đó đang học lớp 10) khi đến trường đã bị tai nạn giao thông tử vong. Tháng 3.2008, chồng chị Bê là anh Trần Bình Trọng trong lúc hành nghề xe ôm bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, điều trị ròng rã suốt gần nửa năm trời tại các bệnh viện ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Chị Bê phải dốc hết số tiền mà hai vợ chồng dành dụm được, bán cả những vật dụng trong gia đình và vay mượn người thân. Giữ được mạng sống nhưng kể từ đó đến nay, anh Trọng nằm một chỗ, mất hẳn ý thức.

Ngày ngày vừa chăm nom vệ sinh, tắm rửa và đút cho chồng từng muỗng cơm, chị Bê lại tất tả ngược xuôi kiếm tiền thuốc thang cho chồng, nuôi mẹ chồng già yếu, thường xuyên đau ốm.

Giờ đây mọi chi tiêu hằng ngày của gia đình trông chờ vào 2 sào ruộng lúa và số tiền lời ít ỏi mà chị Bê kiếm được từ việc buôn bán rau ở chợ. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa dột tứ bề nhưng cũng chẳng xoay xở đâu ra tiền để tu sửa. “Giá như anh Trọng không bị nạn thì gia đình tui không phải chịu cảnh khổ sở như vầy”, chị Bê thở dài.

Mọi giúp đỡ xin gửi về TK Báo Thanh Niên số : 102010000116341 - Ngân hàng Công thương - chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi giúp đỡ gia đình chị Huỳnh Thị Lệ Bê hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại các tòa soạn, các văn phòng đại diện báo trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Bê trong thời gian sớm nhất.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.