10 sự kiện văn hóa nổi bật năm 2006

16/12/2006 00:17 GMT+7

Chiều qua (15/12), Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin Đỗ Quý Doãn đã công bố danh sách 10 sự kiện văn hóa thông tin nổi bật năm 2006 và 5 vấn đề văn hóa thông tin còn tồn tại nổi cộm của năm.

10 sự kiện nổi bật:

1. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật thông tin báo chí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm APEC Việt Nam 2006, sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các sự kiện quan trọng của đất nước tạo dấu ấn tốt đẹp trong nước và quốc tế.

2. Thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 41 ngày 11.10.2006, chỉ thị 37/2006/CT-TTg ngày 20.11.2006 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo và quản lý báo chí.

3. Luật điện ảnh được Quốc hội khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

4. Nghị định số 11/2006/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nghị định số 56/2006/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần lập lại trật tự thị trường kinh doanh dịch vụ văn hóa, làm lành mạnh môi trường văn hóa xã hội.

5. Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam tại trung tâm khu đô thị mới phía tây hồ Tây với diện tích xây dựng là 10 ha, gắn với khu vực không gian mở 28 ha của Công viên Hữu nghị, khởi công cuối năm 2007.

6. Lễ đón nhận bằng của UNESCO công nhận "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên" là Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại và lễ công bố Chương trình hành động nhằm bảo tồn, phục hồi giá trị của Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên".

7. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ I được tổ chức thành công.

8. Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 24 và Triển lãm tranh sơn mài 2006.

9. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa được đẩy mạnh: liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc lần thứ I; các hãng phim sản xuất hàng trăm bộ phim, trong đó có những phim đoạt giải cao trong nước và quốc tế; nhiều bảo tàng tư nhân, thư viện tư nhân được thành lập; nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo...

10.  Liên hoan thanh niên tiên tiến toàn quốc ngành văn hóa thông tin lần thứ II.

5 vấn đề tồn tại nổi cộm:

1. Tình trạng vi phạm bản quyền chưa được khắc phục có hiệu quả.

2. Tình trạng vi phạm Luật báo chí, vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí vẫn còn biểu hiện ở một bộ phận nhà báo và cơ quan báo chí.

3. Tình trạng in lậu băng đĩa kéo dài trong nhiều năm.

4. Tiến độ xây dựng một số công trình văn hóa còn chậm trễ.

5. Một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng xâm phạm, lấn chiếm và sử dụng trái phép đất đai thuộc di tích lịch sử.

Phạm Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.