Xuất khẩu vũ khí vì an ninh

28/12/2011 00:27 GMT+7

Nới lỏng quy định cấm xuất khẩu vũ khí là bước ngoặt trong chính sách an ninh của Nhật Bản. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên của chủ trương cấm xuất khẩu vũ khí được áp dụng từ năm 1967. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng triết lý thật sự đằng sau đó là xuất khẩu vũ khí để tăng cường an ninh.

Nới lỏng quy định cấm xuất khẩu vũ khí là bước ngoặt trong chính sách an ninh của Nhật Bản. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên của chủ trương cấm xuất khẩu vũ khí được áp dụng từ năm 1967. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng triết lý thật sự đằng sau đó là xuất khẩu vũ khí để tăng cường an ninh.

Cho tới nay, 3 nguyên tắc được vận dụng trong chính sách trên là không xuất khẩu vũ khí sang các nước cộng sản, các nước bị LHQ cấm vận và những quốc gia liên quan đến xung đột quốc tế. Đây là sản phẩm của Chiến tranh lạnh cũng như quan hệ đồng minh giữa Nhật và Mỹ. Nhưng thời nay đã khác và Tokyo cũng dần tự giải thoát khỏi những ràng buộc sau Thế chiến 2. Cách đây một năm, chính phủ Nhật thông qua chiến lược an ninh mới mang tên “Chiến lược quốc phòng tích cực và chủ động” với nội dung quan trọng nhất là mở rộng hoạt động quân sự ra ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia. Biện pháp nới lỏng cấm xuất khẩu vũ khí phù hợp với tinh thần của chiến lược mới ấy.

Ba nguyên tắc nói trên vẫn được duy trì nhưng việc hợp tác chế tạo và phát triển vũ khí đã được cho phép. Nhật Bản muốn tham gia vào xu thế chung này trên thế giới nhằm đồng thời vào 3 mục tiêu: giảm chi phí nghiên cứu và chế tạo vũ khí, tham gia thị trường vũ khí trên thế giới và hiện đại hóa vũ khí của chính mình với chi phí thấp nhất mà đạt hiệu quả cao nhất. Thời cuộc thay đổi với tất cả các nước, nhưng chỉ ở Nhật mới thấy có cách tiếp cận xuất khẩu vũ khí vì an ninh như thế.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.