Kẻ giết người cướp của, bắn cảnh sát lãnh án chung thân

17/12/2005 23:50 GMT+7

Chiều 16/12, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm vụ án lớn với 30 bị cáo được sát nhập từ 7 vụ án có liên quan, TAND TP Hà Nội đã tuyên án. Bị cáo Nguyễn Quang Nguyên, tức “Nguyên xuyên” (87A8 tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) nhận án tù chung thân với tội danh giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cướp tài sản, đánh bạc, không tố giác tội phạm.

Nguyên chính là kẻ gây ra vụ nổ súng bắn trọng thương chiến sĩ công an Phùng Tuấn Phát tại phố Đình Ngang tối 2/10/2004. Khi anh Phát bị thương, chiến sĩ công an Vũ Anh Đức xông vào, Nguyên đã bóp cò định bắn anh Đức. Rất may là đạn thối và anh Đức không dính đạn là nằm ngoài dự đoán của Nguyên. Ngoài ra, Nguyên còn tham gia vào vụ cướp tài sản, đánh bạc.

Nguyễn Đức Thọ (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận mức án 14 năm tù về tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng; Bùi Xuân Cường: 7 năm tù; Phạm Anh Tuấn: 8 năm tù; Lê Văn Nhân: 13 năm tù; Phan Trọng Vĩnh, tức “Vĩnh chập”: 12 năm tù.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.