Một bé gái bị hành hạ dã man do nghi ngờ trộm tài sản

22/12/2009 08:00 GMT+7

(TNO) Chiều qua 21.12, ông Huỳnh Văn Lớn - Trưởng ấp 5, xã Phước Vân, H.Cần Đước (Long An) xác nhận, vết thương của cháu N.T.T.M (SN 1999, ngụ ấp 5, xã Phước Vân) bị người chú hành hạ dã man do nghi ngờ lấy cắp tài sản vẫn còn in khá rõ trên cơ thể, vùng lưng bị chảy máu phải băng bó.

Điều đáng lo nhất là tinh thần của cháu đang hoảng loạn, thường xuyên khóc thét lên vào đêm khuya.

Trước đó, ngày 8.12, nghi ngờ M. lấy trộm đôi bông tai của vợ mình, Hồ Văn Minh (chú của M. ở nhà gần bên) bắt cháu về để tra khảo và cầm cây vừa đe dọa vừa đánh liên tục gần 1 tiếng đồng hồ, dù cháu M. một mực kêu oan.

Sự việc xảy ra gây bức xúc trong dư luận nhưng gần một tuần sau công an mới nhận được tin, sau đó mời Minh lên làm việc.

Bước đầu Minh đã thừa nhận đánh cháu M. gãy 3 khúc cây trong vòng một giờ.

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.