Phóng viên Mỹ quyên tiền để đến Việt Nam phỏng vấn ‘cha đẻ’ Flappy Bird

27/02/2014 23:07 GMT+7

(TNO) Trang tin công nghệ TechCruch của hãng truyền thông AOL (Mỹ) kêu gọi độc giả trả chi phí cho một nữ phóng viên gốc Việt sang Việt Nam phỏng vấn cha đẻ của game Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông (29 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội).

TechCrunch đang thử nghiệm mô hình “báo chí đám đông gây quỹ”, theo đó, chính độc giả trả chi phí đi lại cho phóng viên, theo trang tin Mỹ Business Insider ngày 26.2.

Nữ phóng viên người Mỹ gốc Việt của TechCruch, Kim-Mai Culter, được sinh ra ở Hà Nội, sẽ là người đến Việt Nam để phỏng vấn Nguyễn Hà Đông.

Trên trang crowdtilt.com, Culter đặt ra mục tiêu gây quỹ là 3.000 USD để thực hiện chuyến đi đến Việt Nam và còn 16 ngày nữa là chiến dịch quyên góp tiền sẽ hết hạn.

Nhưng đến ngày 27.2, crowdtilt.com đã nhận được trên 5.000 USD.

Business Insider cho hay hiện không có gì đảm bảo Cutler có thể tìm thấy Nguyễn Hà Đông ở Việt Nam để phỏng vấn viết bài.

Nguyễn Hà Đông khá im lặng kể từ khi gỡ bỏ Flappy Bird khỏi App Store và Google Play.

Flappy Bird, một game miễn phí thu hút trên 50 triệu lượt tải, được cho là đem về cho Nguyễn Hà Đông 1 tỉ đồng/ngày nhờ quảng cáo, đã gây nên cơn sốt trên toàn thế giới.

Phúc Duy

>> Cha đẻ Flappy Bird, một nạn nhân của sự đố kỵ?
>> Flappy Bird - Game Việt gây chấn động toàn cầu
>> Thư gửi Nhà Trắng mong Flappy Bird 'sống lại
>> Ca sĩ Mỹ sáng tác ca khúc về game 'Flappy bird
>> Game thủ Trung Quốc 'ngộ ra nhiều chân lý' từ Flappy Bird

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.