Xét xử 16 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

15/12/2004 23:53 GMT+7

Ngày 15/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án trùm ma túy Sồng A Gia (sinh năm 1957, trú ở Mộc Châu, Sơn La) cùng 15 bị can khác trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt. Đường dây này đã hoạt động trong một thời gian dài từ năm 2000-2004 trên một địa bàn rộng liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 13/1/2004, Công an Hà Nội khám xét và bắt khẩn cấp Sồng A Gia tại Mộc Châu đã thu giữ được 29 bánh và 9 túi heroin, tổng cộng 11,25 kg, 764 viên hồng phiến, 1 khẩu súng colt và 13 viên đạn. gia khai mua heroin của một số người Lào rồi bán lại cho các đối tượng khác. Cùng bị truy tố trước tòa còn có các bị cáo Đinh Mạnh Cường (1964, Quỳnh Nhai, Sơn La), Trần Ngọc Hoan (1963, Quỳnh Nhai, Sơn La), Trần Thanh Tùng, Giàng A Thào (Mộc Châu, Sơn La), Đỗ Văn Lạc (1965, Phúc Thọ, Hà Tây), Khuất Thị Hoa (1969, Phúc Thọ, Hà Tây, là vợ Lạc), Trịnh Văn Hòa (1960, Chương Mỹ, Hà Tây), Nguyễn Ngọc Khánh (1966, Đống Đa, Hà Nội) và vợ là Trần Thị Hương, Đặng Đình Hùng (1946, Yên Bái), Bùi Thị Thơm (1965, Mộc Châu, Sơn La), Gư A Sông (người Lào), Trịnh Thị Hằng (1960, Mộc Châu, Sơn La), Vũ Văn Nội (1975, Mộc Châu, Sơn La), Trịnh Thị Hải (1964, Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (1966, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Phiên tòa dự kiến được xét xử trong 1 tuần.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.