Tin giáo dục - khoa học

12/12/2006 21:42 GMT+7

- UBND tỉnh Bình Định đang triển khai đề án thành lập Trường CĐ nghề Quy Nhơn trên cơ sở nâng cấp Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn với tổng kinh phí 45 tỉ đồng.

Quy mô đào tạo của trường đến năm 2010 khoảng 3.000 sinh viên, học sinh mỗi năm gồm các ngành: cơ điện tử, kỹ thuật đóng tàu, chế biến nông sản thực phẩm, thương mại, du lịch... Trường CĐ Y tế Bình Định cũng đã được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường trung học Y tế Bình Định. Quy mô đào tạo của trường này đến năm 2010 là 1.100 sinh viên, học sinh gồm các ngành: điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm, điện tim... (Đình Phú)

- Sáng 9.12, Trường ĐH Hoa Sen tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 722 tân khoa hệ cao đẳng và hệ kỹ thuật viên. Đây là năm thứ 3 liên tiếp trường có tỷ lệ  sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 90%. (Mỹ Quyên)

- Quy chế đào tạo hệ vừa học vừa làm (hệ tại chức) do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa soạn thảo, đang được đưa ra để lấy ý kiến, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 12.2006. Theo đó, sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu bị kỷ luật lần hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ. Sinh viên cũng sẽ bị buộc thôi học nếu có điểm trung bình chung học tập của năm học dưới 3,5; sinh viên có điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học dưới 4,0 sau 2 năm học dưới 4,5 sau 3 năm và dưới 4,8 sau 4 năm học trở lên. (V.Thơ)

- Báo Dân trí điện tử phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM và mạng tuyển dụng trực tuyến Vieclambank.com đã tổ chức buổi tọa đàm (truyền hình trực tiếp trên HTV9) giữa các nhà kinh tế, tuyển dụng và các doanh nghiệp về vấn đề nhận diện nguồn nhân lực Việt Nam, dự báo những thách thức và thế mạnh về nguồn lực chất xám khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO. (M.Quyên)

- UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận việc thành lập Trường cao đẳng quốc tế KENT (TP.HCM) hoạt động theo hình thức 100% vốn đầu tư của Úc trên cơ sở nâng cấp Trung tâm đào tạo quốc tế KENT hiện nay. Trường sẽ đào tạo các khóa học về công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, marketing, du lịch, thương mại, Anh ngữ theo chương trình do Bộ GD-ĐT phê chuẩn. (T.P)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.