Cảnh sát trưởng quốc gia Na Uy từ chức vì vụ thảm sát 77 người

17/08/2012 13:30 GMT+7

(TNO) Cảnh sát trưởng quốc gia Na Uy Oeystein Maeland đã từ chức vào hôm qua, 16.8, sau khi một cuộc điều tra kết luận rằng kẻ thảm sát hàng loạt Anders Behring Breivik có thể bị ngăn chặn vào năm ngoái.

Ông Maeland chỉ nhậm chức vài ngày trước khi Breivik giết 77 người trong một vụ đánh bom ở thủ đô Oslo và xả súng vào một trại hè trên đảo Utoeya.

Báo cáo độc lập cho biết vụ đánh bom lẽ ra có thể bị ngăn chặn, trái ngược với một báo cáo trước đây của cảnh sát nói rằng không có cảnh sát nào ngần ngại thực thi nhiệm vụ.

Việc từ chức của ông Maeland được Bộ trưởng Tư pháp Grete Faremo tiết lộ trong một cuộc tranh luận trên truyền hình vào hôm 16.8.

Ông Maeland sau đó nói ông không thể tiếp tục công việc mà không có sự tín nhiệm của bộ trưởng.

Theo BBC, một trong những kết luận gây tổn hại uy tín nhất trong báo cáo là tiết lộ về việc có hai cảnh sát đã đến bờ hồ trước tiên, song họ đứng chờ các đồng nghiệp được đào tạo bài bản hơn thay vì tìm một chiếc thuyền và đi ra đảo Utoeya.

Thủ tướng Jens Stoltenberg đã phát biểu sau khi báo cáo được công bố rằng ông vô cùng lấy làm tiếc về những sai lầm và nhận trách nhiệm với những gì xảy ra.

Breivik đã thừa nhận thực hiện vụ thảm sát ngày 22.7 năm ngoái, song phủ nhận trách nhiệm hình sự.

Phiên tòa kéo dài 10 tuần đã kết thúc vào tháng 6 và phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 24.8.

Sơn Duân

>> Anders Behring Breivik chính thức bị buộc tội khủng bố
>> Na Uy tưởng niệm 1 năm vụ thảm sát
>> Thẩm phán chơi game trong phòng xử sát thủ Na Uy
>> Sát thủ Na Uy có đồng phạm
>> Kẻ thảm sát ở Na Uy: "Tôi sẽ lặp lại lần nữa nếu có cơ hội
>> Kẻ thảm sát ở Na Uy không bị điên
>> Sát thủ Na Uy chào kiểu phát xít tại phiên tòa
>> Cảnh sát Na Uy thừa nhận đi sai đường đến "đảo thảm sát
>> Na Uy: Bác yêu sách của nghi phạm vụ xả súng
>> Ít nhất 87 người chết trong hai vụ tấn công tại Na Uy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.