Đề nghị cho 19 tàu cá Việt Nam vào trú ẩn ở đảo Hải Nam (Trung Quốc)

25/12/2010 23:06 GMT+7

Ngày 25.12, Ban chỉ huy PCLB - TKCN TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, UBQG TKCN liên hệ với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chính quyền đảo Hải Nam để xin phép cho 19 tàu cá cùng 185 lao động của hai địa phương này vào trú ẩn cho đến hết đợt gió mùa đông bắc.

Lúc 10 giờ 20 phút ngày 25.12, tại vị trí 17 độ 55 phút vĩ bắc, 109 độ 40 phút kinh đông, cách vùng biển TP Đà Nẵng 100 hải lý, 4 tàu cá ĐNa 90529, ĐNa 90198, ĐNa 90225 và ĐNa 90529 của ông Phạm Hùng (trú P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điện báo Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng và Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng về tình trạng nguy hiểm của đội tàu trên biển do sóng lớn, gió cấp 7, cấp 8. Bốn tàu cá cùng 40 ngư dân không thể chạy về hướng Việt Nam nên đề nghị được vào khu vực biển gần đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách đó 20 - 25 hải lý để tránh gió.

Gần đó, tại tọa độ 17 độ 50 phút vĩ bắc, 110 độ 50 phút kinh đông, 15 tàu/145 lao động của tỉnh Quảng Ngãi cũng rơi vào tình trạng tương tự. 

Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho biết thêm một bộ phận không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa ở bắc Trung Bộ và trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, vùng núi rét hại. Biển động mạnh ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả khu vực biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Hôm nay (26.12) vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả khu vực biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trước tình hình đó, BCH PCLB - TKCN các tỉnh thành đã thông báo để tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú ẩn. Hiện có 1.798 tàu cùng 15.259 ngư dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa đang trên đường vào đất liền và khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để neo đậu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.