Tất bền

23/10/2012 03:25 GMT+7

Không gì khó chịu vì đôi tất bị mòn, rách, thủng lỗ ở ngón chân. Vì vậy, nhà sáng chế Cameron Carter ở Chicago, người từng tham dự khóa học tại Học viện Không quân Mỹ, quyết định sử dụng công nghệ quân sự cho vật dụng rất dân sự này.

Dự án của Cameron Carter đã được hãng kinh doanh trực tuyến Kickstarter tài trợ 28.000 USD để nghiên cứu phát triển.

 Tất bền

Đôi tất có tên là Socrates, được dùng một số vật liệu bền nhưng mềm dẻo vốn được dùng trong áo giáp chống đạn và mũ bảo vệ đầu cho binh sĩ. Đó là chất liệu lycra, riêng 2 vị trí dễ bị mòn nhất là đầu ngón chân và gót chân được dệt bởi kevlar - sợi dùng cho áo giáp chống đạn.

Theo Daily Mail, hãng Kickstarter đã lên kế hoạch bán hàng trực tuyến với giá 25 USD cho một đôi tất kiểu mới, nếu mua 3 đôi thì chi phí là 65 USD. Khởi đầu đã có 700 người đăng ký.

Tạ Xuân Quan

>> Nga “nội địa hóa” quân phục
>> Máy tính trên quân phục
>> Seoul nâng cấp cảng, đổi quân phục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.