Lãnh án vì tiêu thụ tiền giả

29/11/2004 21:42 GMT+7

Hôm qua 29/11, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với Vũ Công Luận (57 tuổi, ngụ tại H.Hóc Môn, TP.HCM); 4 bị cáo khác là chị dâu, anh em, cháu rể... của Luận lãnh từ 4 đến 7 năm tù về tội "lưu hành tiền giả".

Luận mua tiền giả mệnh giá 100 ngàn đồng với giá 70 ngàn đồng rồi tổ chức cho các thành viên trong gia đình đi tiêu thụ tại nhiều địa bàn như Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, TP.HCM... bằng thủ đoạn lấy tiền giả đi mua hàng hóa có giá trị nhỏ để đổi lấy tiền thật. Tổng số tiền "đường dây gia đình" này tiêu thụ trong hơn 1 năm lên đến 119 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.