Bênh cha, giết chết người

12/09/2012 19:45 GMT+7

(TNO) Thấy cha bị đuổi đánh, chém, Trầm Triều Lâm (30 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) nhảy vào giải vây và đâm chết một người.

TAND TP.HCM ngày 12.9 tuyên phạt Trần Triều Lâm 7 năm tù về hai tội “Giết người” và “cố ý gây thương tích”, Trần Tấn Dân (cha Lâm) và Lê Minh n mỗi người 1 năm tù (án treo) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Bênh cha, giết người
Các bị cáo đang nghe tuyên án - Ảnh: Lê Nga

Trưa 22.7.2011, Dân, n, Trần Hoàng Khâm và Nguyễn Văn Quang tổ chức uống rượu tại quán Út Đông (thuộc ấp Mũi Lớn, xã Tân An Hội, H.Củ Chi). Trong lúc uống rượu, Dân và n xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Dân đi đến xe bánh mì gần đó lấy dao và chày định đánh n nhưng được mọi người can ngăn, tước hung khí.

Sau đó, Dân gọi Lâm đến chở về. Những người còn lại rủ thêm Nguyễn Chánh Tín đến quán nhậu tiếp.

Về đến nhà, vẫn còn hậm hực vì n nhỏ tuổi mà dám chửi đàn anh, Dân lấy xe đi ra ngã ba đường tỉnh lộ 8 và đường 367, cách quán Út Đông 250 m chờ n. Lâm thấy cha giận dữ nên cũng xách xe đi theo canh chừng.

Tàn cuộc nhậu, n ra khỏi quán thấy Dân liền đứng lại chửi bới, dẫn đến xô xát. n lấy dao tự chế chém Dân, còn Tín dùng cây cừ tràm và đá xanh đánh Dân bị thương tích 3%. Thấy cha bị đánh, Lâm lấy dao xông vào đâm n bị thương tích 11% và khiến Tín thiệt mạng.

Theo HĐXX, người bị hại cũng có một phần lỗi là dùng hung khí nguy hiểm đuổi đánh Dân, còn Lâm bị kích động do hành vi trái pháp luật của bị hại từ đó mới ra tay giết người, nên đã tuyên án như trên.

Lê Nga

>> Bắt nghi can đâm chết người do va chạm giao thông
>> Con dâu nhậu say, đâm chết cha chồng
>> Va chạm giao thông, một thanh niên bị đâm chết
>> Mâu thuẫn nhỏ, dùng dao đâm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.