Hơn 78.000 người muốn "lưu đày biệt xứ" trên... sao Hỏa

09/05/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Cho dù chuyến đi để đời đến sao Hỏa không phải là kế hoạch thường thấy trong đời sống, nhưng điều này không ngăn được hơn 78.000 người háo hức chờ đợi cơ hội này.

(TNO) Cho dù chuyến đi để đời đến sao Hỏa không phải là kế hoạch thường thấy trong đời sống, nhưng điều này không ngăn được hơn 78.000 người háo hức chờ đợi cơ hội này.

Trong vòng hai tuần, hãng Mars One (Hà Lan) đã thu hút hơn 78.000 người nộp đơn cho chuyến du hành một đi không trở lại đến hành tinh đỏ.

Dự kiến, cuộc hành trình đầu tiên đến sao Hỏa sẽ khởi động vào năm 2022, hạ cánh sau đó 7 tháng vào năm 2023, theo CNN.

Hơn 78.000 người muốn lưu đày biệt xứ trên…sao Hỏa
Viễn cảnh con người “xâm lăng” sao Hỏa - Ảnh: Mars One

Với hơn 78.000 đơn tự ứng cử trong vòng 14 ngày, rõ ràng đây là sự việc nhiều người thèm muốn nhất trong lịch sử, theo Bas Lansdorp, nhà đồng sáng lập Mars One.

Tuy nhiên, mục tiêu của Mars One là phải thu hút đến nửa triệu đơn đăng ký.

Bất cứ người nào từ 18 tuổi trở lên đều có thể nộp đơn thông qua video clip, phí tham gia dao động theo độ giàu nghèo của quốc gia.

Từ số tiền trên, Mars One sẽ dùng vào dự án lên sao Hỏa. Ước tính công ty Hà Lan này sẽ thu được từ 390.000 USD đến 5,85 triệu USD.

Đến vòng chung kết, khoảng 24 đến 40 ứng viên sẽ được huấn luyện như một phi hành gia đích thực. Mọi người trên thế giới sẽ bỏ phiếu chọn bốn người trong đội đầu tiên. Đến năm 2033, dự kiến sẽ có 30 người định cư trên sao Hỏa.

Hạo Nhiên

>> Chinh phục hành tinh đỏ
>> Thử nghiệm giấc ngủ cho sứ mệnh lên sao Hỏa
>> Truyền hình thực tế ở sao Hỏa
>> Giải mã bí ẩn sao Hỏa mất khí quyển
>> Thêm bằng chứng sao Hỏa từng có nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.