Hàn Quốc tạm ngừng mua gạo Mỹ

22/09/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc đã ngừng đấu thầu nhập khẩu gạo từ Mỹ sau khi Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và tạp chí Consumer Reports phát hiện mức thạch tín cao trong gạo.

Theo tờ Business Week ngày 22.9, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết nước này cũng ngừng bán gạo Mỹ từ ngày 21.9 tại thị trường nội địa. Họ cho biết việc bán và đấu thầu sẽ được bắt đầu lại sau khi tiến hành thêm các cuộc nghiên cứu.

FDA không tìm thấy bằng chứng trong cuộc nghiên cứu ban đầu rằng gạo Mỹ không an toàn. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ tiếp tục hoàn thành cuộc nghiên cứu ở quy mô lớn hơn vào cuối năm nay.

Hàn Quốc nhập khẩu toàn bộ gạo Mỹ từ bang California. Tạp chí Consumer Reports đã phát hiện các mức thạch tín trong gạo có nguồn gốc từ các bang miền nam nước Mỹ cao hơn gạo của California.

Thạch tín thường hiện diện trong nước, không khí, thực phẩm và đất dưới dạng hữu cơ và vô cơ. Thạch tín vô cơ có thể gây rủi ro mắc bệnh ung thư nếu được hấp thu quá độ.

Trùng Quang

>> Chứng nhận toàn cầu cho lúa gạo Mỹ Thành
>> Ngộ độc do nước bị nhiễm thạch tín
>> Loại thạch tín khỏi nước
>> Úc sơ tán dân vì thạch tín

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.