Cán bộ làm giả hồ sơ trục lợi tiền bảo hiểm

04/03/2012 03:04 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vừa kết luận về vụ bà Phạm Thị Thành, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) Bình Thuận, làm giả hồ sơ để nhận tiền bảo hiểm tai nạn lao động.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vừa kết luận về vụ bà Phạm Thị Thành, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) Bình Thuận, làm giả hồ sơ để nhận tiền bảo hiểm tai nạn lao động.

Trước đó, ngày 12.12.2011, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Thuận nhận được phản ánh về việc bà Thành làm giả hồ sơ để nhận hơn 55 triệu đồng bảo hiểm tai nạn lao động nên tiến hành thanh tra làm rõ. Qua thanh tra cho thấy bà Thành khai bị tai nạn giao thông tại Km 1726+300 quốc lộ 1A lúc 16 giờ ngày 8.11.2010, do: “Xe ô tô chạy ngược chiều trên đoạn đường bong tróc hoặc rơi vãi, cán đá văng trúng cẳng chân trái, dẫn tới chấn thương gãy cẳng chân trái”. Qua xác minh, Công an xã Hàm Minh (địa phương mà bà Thành khai gặp nạn) cũng như Công an H.Hàm Thuận Nam xác nhận không hề có vụ tai nạn nào trong thời điểm trên.

Hơn nữa, trong bệnh án (ghi té xe) lập lúc 16 giờ 15 cùng ngày (chỉ sau 15 phút kể từ lúc xảy ra tai nạn), trong khi đó địa điểm mà bà Thành khai bị tai nạn cách bệnh viện này hơn 25 km.

Chưa hết, vào ngày 18.1, khi làm việc với BHXH, bà Thành nói rằng đến H.Hàm Thuận Nam công tác. Tuy nhiên, qua thanh tra, thời điểm này trong kế hoạch của Cục THADS Bình Thuận không hề phân công bà Thành đi công tác. Đoàn thanh tra BHXH cũng phát hiện quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết tiền tai nạn lao động cũng sai quy định. Người nộp hồ sơ là chồng bà Thành (hiện công tác tại Viện KSND tỉnh), thay vì phải là cơ quan sử dụng lao động. Cục THADS (nơi quản lý bà Thành) không tiến hành điều tra tai nạn lao động của cán bộ nhưng lại lập biên bản khống. CSGT ký trong biên bản  tai nạn giao thông  không hề đến hiện trường, mà chỉ dựa vào đơn xin xác nhận của bà Thành. Hiện BHXH tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định thu hồi toàn bộ số tiền đã cấp cho bà Thành và gửi kết luận đến các cơ quan liên quan để xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.