Sốc chuyện sanh con lúc chơi game

05/04/2012 17:40 GMT+7

(TNO) Ngày 5.4, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã tạm giam một phụ nữ nghiện game với cáo buộc bỏ rơi con trai mới sanh, khiến đứa trẻ tử vong.

(TNO) Ngày 5.4, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã tạm giam một phụ nữ nghiện game với cáo buộc bỏ rơi con trai mới sanh, khiến đứa trẻ tử vong.

Yonhap dẫn lời cảnh sát cho biết nghi phạm 25 tuổi bị cho là đã sanh đứa trẻ nói trên trong một nhà vệ sinh khi đang chơi game online qua đêm tại một quán cà phê internet vào ngày 25.3.

Sau đó, bà mẹ nhẫn tâm này đã bỏ đứa trẻ vào một túi đựng rác và bỏ nó trên đường.

Theo cảnh sát, đứa trẻ bị bỏ rơi đã tử vong sau đó hai ngày. Hình ảnh từ các camera an ninh cho thấy đội vệ sinh đã bỏ túi đựng đứa bé vào thùng rác trước đó một ngày.

“Nghi phạm là người nghiện game rất nặng. Cô ấy thậm chí không nhận ra nước ối của mình vỡ trong lúc chơi game”, một quan chức cảnh sát nhận định.

Nghi phạm được cho là đã thừa nhận với cảnh sát rằng cô không biết cách nào để nuôi con.
 
Sau khi chia tay với cha đứa bé, người mà nghi phạm gặp qua dịch vụ chat, người phụ nữ trẻ này thường xuyên sống ở các quán cà phê internet và xin tiền từ những người lạ mà cô liên lạc qua các website chơi game online.

Cảnh sát đang tiếp tục tạm giam cô gái này.

Văn Khoa

>> Học sinh tiểu học Hàn Quốc bị cáo buộc tấn công mạng
>> Doanh nghiệp game online chết mòn
>> Mạnh tay chi tiền thật mua đồ ảo
>> Bắt con nghiện game online dùng dao cướp của
>> Lạm dụng internet là rối loạn sức khỏe tâm thần?
>> Lạc hậu trong quản lý internet
>> Băng cướp thiếu niên sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.