'Bệnh lạ' tiếp tục lan rộng

23/04/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Theo UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, tính đến thời điểm này 'bệnh lạ' đã lan ra 6 xã là Ba Điền, Ba Vinh, Ba Ngạc, Ba Tô, Ba Xa và Ba Nam.

(TNO) Ngày 23.4, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận một trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ).

Bệnh nhân là Phạm Thị Tráo (21 tuổi, ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) nhập viện trong tình trạng sốt cao, sức khỏe yếu, trên bàn tay, bàn chân có nhiều vết dày sừng.

Như vậy, tại huyện Ba Tơ sau gần một năm không phát hiện thêm ca bệnh lạ nào thì trong vòng hơn một tháng qua lại ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh này. Trong đó, có một trường hợp vừa tử vong là bệnh nhân Phạm Thị Huy (14 tuổi, ở thôn Làng Dút 1, xã Ba Nam).

Theo UBND huyện Ba Tơ, tính đến thời điểm này “bệnh lạ” đã lan ra 6 xã là Ba Điền, Ba Vinh, Ba Ngạc, Ba Tô, Ba Xa và Ba Nam. 

Hiển Cừ

>> Thêm một bệnh nhân tử vong vì 'bệnh lạ
>> Lại thêm một trường hợp mắc 'bệnh lạ
>> Bệnh lạ tái xuất nghi ngờ do ăn gạo mốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.