Trong phiên họp kín của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về Bờ biển Ngà và Li-băng, phái viên Mỹ W.Brencick đã đề cập tới cuộc tuyệt thực kéo dài 54 ngày của một nhà chính trị đối lập bị giam ở Belarus. Ông kêu gọi các nhà ngoại giao nên chú ý tới tình trạng thiếu tự do tại Belarus. Đáp lại, Đại sứ Nga tại LHQ V.Churkin khẳng định rằng vấn đề này không liên quan gì tới công việc của HĐBA. Theo giới ngoại giao Nga, ông Churkin cho rằng các cuộc đàm phán về Iran sẽ không mang tính xây dựng sau khi vấn đề Belarus được đưa ra tại HĐBA. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao vẫn hy vọng đàm phán sẽ được nối lại nhằm sớm đạt được các thỏa thuận về vấn đề Iran trước Giáng sinh. (Reuters, Mosnews)
H.Y
Bình luận (0)