Đề nghị duy trì trường bồi dưỡng giáo dục quận, huyện

24/06/2013 16:18 GMT+7

(TNO) Đó là nội dung văn bản mà Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa ký và gửi Bộ GD-ĐT.

Theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, không có quy định mô hình tổ chức trường bồi dưỡng giáo dục quận, huyện (TBDGD).

Tuy nhiên, theo đánh giá của TP, TBDGD đã góp phần nâng cao chất lượng của ngành GD-ĐT thành phố; tổ chức tốt việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên các cấp, ngành học, cán bộ, giáo dục mầm non, phổ thông, bổ túc và hướng nghiệp, dạy nghề thuộc quận, huyện quản lý. Vì thế, việc duy trì TBDGD tại TP là cần thiết.

Được biết, TP.HCM hiện có 24 TBDGD hoạt động từ ngân sách Nhà nước với tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác bồi dưỡng là 300 người.

Nguyễn Tập

>> Đề văn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Thời sự và đậm tính giáo dục
>> Giáo dục và nêu gương
>> Thành lập “Liên minh Hợp tác Quốc tế về Giáo dục Đại học”
>> Mời diễn viên khiêu dâm dạy giáo dục giới tính
>> Đưa giáo dục tài chính vào chính khóa
>> Việt Nam luôn ưu tiên chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.