Phát hiện làm tiêu tan ước mơ mọc lại chi ở người

16/09/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Đuôi mọc lại ở thằn lằn không phải là phiên bản hoàn hảo của chiếc đuôi ban đầu, một phát hiện có thể phủ bóng đen lên hy vọng tái mọc chi ở người.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Arizona (Mỹ) phát hiện những khác biệt chủ chốt về tổ chức và kết cấu khi so sánh giữa chiếc đuôi ban đầu và những đuôi mọc lại ở thằn lằn cây Bắc Mỹ.

Đây cũng là loài mang đặc điểm chung của các thằn lằn khác, có thể tự rụng đuôi khi bị kẻ thù truy đuổi và sau đó mọc lại đuôi mới.

Nhóm chuyên gia cho hay đuôi tái tạo đã được hỗ trợ bằng một ống sụn dài thay vì chuỗi đốt sống thật sự như ở chiếc đuôi gốc, và giữa chúng cũng có những khác biệt về cơ, theo báo cáo trên website NewScientist.com.

Cả hai điểm khác biệt chính trên cho thấy đuôi mọc lại không linh hoạt bằng đuôi ban đầu, theo nhà nghiên cứu Rebecca Fisher của Đại học Arizona.

Đánh giá về kết quả nghiên cứu mới, chuyên gia Jason Pomerantz của Đại học California tỏ ra bi quan về khả năng có thể tìm được cách tái tạo chi người trong tương lai.

“Ngay cả trong trường hợp cho rằng khả quan về sự tái tạo, cấu trúc của bộ phận đó không được hoàn hảo và chức năng không theo kịp bộ phận gốc”, ông Pomerantz nói.

Phi Yến

>> Thằn lằn "cưng" dài 1,5 m, nặng 31 kg
>> Dàn cảnh bán con thằn lằn “đổi màu” để cướp
>> Giảm thèm ăn bằng nước bọt thằn lằn
>> Hủy đám cưới vì... thằn lằn
>> Phát hiện 4 loài thằn lằn mới ở miền Tây Nam bộ
>> Tìm thấy hóa thạch thằn lằn cổ nhất tại Nhật Bản
>> Phát hiện giống thằn lằn bay lớn nhất
>> Lên núi Bà Đen câu thằn lằn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.