Phe đảo chính Mali đồng ý chuyển giao quyền lực

07/04/2012 11:39 GMT+7

(TNO) Các lãnh đạo đảo chính tại Mali đã đồng ý ra đi và thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự, theo một phần thỏa thuận với khối Ecowas hôm 6.4.

(TNO) Các lãnh đạo đảo chính tại Mali đã đồng ý ra đi và thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự, theo một phần thỏa thuận với khối Ecowas hôm 6.4.

Đổi lại, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (Ecowas) sẽ bãi bỏ những lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại và tập đoàn quân sự sẽ được ân xá, theo các nhà trung gian.


 Lãnh đạo đảo chính, đại úy Amadou Sanogo đọc thỏa thuận chuyển giao quyền lực trên đài truyền hình - Ảnh: AFP

Diễn biến này xảy ra sau khi phiến quân Tuareg ở miền bắc tuyên bố độc lập tại phần lãnh thổ được họ gọi là Azawad, theo BBC.

Phiến quân đã tiến chiếm khu vực sau khi cuộc đảo chính diễn ra cách đây hai tuần đẩy đất nước Tây Phi lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị.

Theo kế hoạch chuyển tiếp được thủ lĩnh phe đảo chính là đại úy Amadou Sanogo ký kết, giới quân đội sẽ chuyển giao quyền lực cho Chủ tịch Quốc hội Diouncounda Traore, người sẽ giám sát quá trình bầu cử với tư cách Tổng thống lâm thời.

Thỏa thuận tuyên bố Ecowas chuẩn bị bãi bỏ các lệnh trừng phạt song không nêu cụ thể ngày giờ ông Sanogo sẽ giao trả quyền lực.

Các sĩ quan do đại úy Sanogo lãnh đạo đã thực hiện cuộc đảo chính vào hôm 22.3, cáo buộc chính phủ không cố gắng ngăn chặn phong trào nổi dậy ở miền bắc.

Sơn Duân

>> Phiến quân Mali tuyên bố độc lập
>> Thủ lĩnh đảo chính Mali cầu cứu
>> Tây Phi ra tối hậu thư cho phe đảo chính Mali
>> Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Mali
>> Đảo chính ở Mali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.