Áp thấp nhiệt đới tiến về phía đất liền

13/12/2010 15:12 GMT+7

* Miền Bắc trở rét (TNO) Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều nay (13.12) cho biết, áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông đang tiến về phía đất liền các tỉnh miền Nam nước ta. Trong khi đó, các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của khối không khí lạnh.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,7-10,7 độ vĩ bắc; 109,9-110,9 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức 39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Đến 13 giờ ngày 14.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở vào khoảng 9,9-10,9 độ vĩ bắc; 108,7-109,7 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bà Rịa-Vũng Tàu 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức 39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 và có mưa dông mạnh, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai (14.12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển gió cấp 5.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, vùng núi rét đậm.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.