Robot siêu nhỏ tìm bệnh

01/04/2012 14:01 GMT+7

Các chuyên gia thuộc ĐH Newcastle (Anh) đang phát triển và thử nghiệm một loại robot tí hon có khả năng “bơi” trong cơ thể người và phát hiện nhiều căn bệnh.

Các chuyên gia thuộc ĐH Newcastle (Anh) đang phát triển và thử nghiệm một loại robot tí hon có khả năng “bơi” trong cơ thể người và phát hiện nhiều căn bệnh.

Với hệ thống thần kinh điện tử, “mắt” và “mũi” là các thiết bị cảm biến, robot Cyberplasm có khả năng thu thập và lưu trữ thông tin về môi trường bên trong cơ thể người để cung cấp cho bác sĩ điều trị.

 
Hình minh họa robot Cyberplasm “bơi” trong cơ thể người - Ảnh: Daily Mail

Phiên bản đầu tiên của Cyberplasm nhỏ hơn 1cm. Nhóm nghiên cứu cho biết các phiên bản sau sẽ nhỏ hơn 1mm hoặc thậm chí có kích thước nano. Dự kiến một Cyberplasm hoàn chỉnh sẽ ra đời trong vòng năm năm nữa.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.