Chia buồn

29/05/2012 03:00 GMT+7

Được tin cụ ông Ngô Văn Vinh, sinh năm 1930 tại xã Tường Đa, huyện Châu Thành, Bến Tre; là nhạc phụ của anh Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã từ trần vào lúc 22 giờ 40 ngày 26.5.2012, hưởng thọ 82 tuổi.

Được tin cụ ông Ngô Văn Vinh, sinh năm 1930 tại xã Tường Đa, huyện Châu Thành, Bến Tre; là nhạc phụ của anh Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã từ trần vào lúc 22 giờ 40 ngày 26.5.2012, hưởng thọ 82 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 8 giờ ngày 27.5.2012; lễ động quan lúc 11 giờ 30 ngày 30.5.2012 và an táng lúc 12 giờ 40 cùng ngày tại đất nhà ở xã Tường Đa, huyện Châu Thành, Bến Tre.

Ban Biên tập cùng toàn thể phóng viên, CB - CNV Báo Thanh Niên xin chia buồn cùng anh Phan Văn Mãi và gia quyến.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.