Thu nhập khá từ khô nhái

31/03/2014 09:34 GMT+7

Tại ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, H.Tịnh Biên (An Giang), hiện có hơn 50 hộ chuyên sống bằng nghề soi nhái để cung cấp cho các cơ sở chế biến khô.

Chị Trần Thị Mai Xuân, ở xã Vĩnh Trung, cho biết vào mùa mưa nhái xuất hiện nhiều, mỗi ngày cơ sở của chị  làm được 15 kg nhái khô, còn mùa nắng chỉ từ 4 - 5 kg. Bình quân 4 kg nhái sống làm được 1 kg nhái khô. Thời điểm này khô nhái khan hiếm nên giá lên đến 540.000 đồng/kg, trong khi mùa mưa chỉ khoảng 350.000 đồng/kg. Theo chị Mai, nguồn tiêu thụ khô nhái chủ yếu tại các nhà hàng, quán nhậu ở ĐBSCL và TP.HCM.

Đặng Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.