Ngày mai xử phúc thẩm vụ 'chặt tay cướp SH'

23/03/2014 09:25 GMT+7

(TNO) Ngày mai 24.3, TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của ba bị cáo vụ 'chặt tay cướp SH'.

(TNO) Ngày mai 24.3, TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ mở phiên phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của 3 bị cáo trong vụ "chặt tay cướp SH".


Băng cướp do Hồ Duy Trúc cầm đầu đứng trước vành móng ngựa

Theo đó, bị cáo Hồ Duy Trúc (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận) làm đơn kháng cáo xin được tha tội chết. Hai bị cáo khác là Trần Văn Luông (26 tuổi, ngụ Bến Tre) và Trần Thanh Tuyền (23 tuổi, ngụ Ninh Thuận) cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Hồ Duy Trúc mức án tử hình, Trần Văn Luông mức án tù chung thân, Trần Thanh Tuyền 12 năm tù cùng về tội "cướp tài sản".

Phiên xử phúc thẩm do thẩm phán Nguyễn Hoàng Tiến làm chủ tọa. Trong phiên xử phúc thẩm lần này, bào chữa miễn phí cho Trúc có hai luật sư: Nguyễn Đức Chánh và Lê Nguyễn Lê Vi (cùng là luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM).

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sau khi gây án ở Ninh Thuận, Hồ Duy Trúc vào TP.HCM rủ rê thêm nhiều đối tượng cùng tham gia băng cướp với thủ đoạn hết sức manh động, dã man "chém trước cướp sau". Trong một thời gian ngắn, nhóm Trúc đã thực hiện trót lọt 15 vụ án trên nhiều quận huyện (chủ yếu là ngoại thành) ở TP.HCM, làm 12 người bị thương, cướp số tài sản tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Tháng 2 mới đây, Hồ Duy Trúc bị di lý từ TP.HCM ra Ninh Thuận để dự phiên tòa phúc thẩm (xử y án 7 năm tù - PV) đối với Trúc cũng về tội "cướp tài sản".

Trước đó, tháng 7.2013, Trúc còn bị TAND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xử phạt 5 năm tù cũng về tội danh "cướp tài sản" khi tham gia một vụ cướp khác.

Chặt tay cướp SH

Trong số các vụ cướp mà Trúc cùng băng nhóm thực hiện, nghiêm trọng nhất, gây chấn động dư luận nhất, là vụ án xảy ra vào tối 24.11.2012.

Sau khi uống rượu tại phòng trọ, Trúc cùng đồng bọn kéo nhau ra các tuyến đường vắng thuộc quận 7, quận 2 và huyện Nhà Bè tìm "con mồi". Khi chạy đến chân cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 sang quận 2, nhóm Trúc thấy chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (30 tuổi) chạy xe SH một mình cùng chiều phía trước liền bám theo. Chạy qua cầu Phú Mỹ khoảng 500 m, tới đoạn đường tối, vắng người qua lại, Luông vượt lên ép sát chị Thúy cho Trúc ngồi sau rút mã tấu chém 3 nhát vào tay làm nạn nhân ngã nhào. Bàn tay chị Thúy gần như đứt lìa.

Trúc định lấy xe SH phóng đi nhưng không nổ được máy. Lúc này, người đi đường phát hiện tri hô nên cả bọn tháo chạy sau khi giật phăng chiếc túi xách của chị Thúy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã nối lại bàn tay nhưng để lại thương tật 47%.

Liên quan đến vụ án này, tòa tuyên buộc Trúc và 2 đồng phạm bồi thường cho chị Thúy 100 triệu đồng. Trước ngày diễn ra phiên xử phúc thẩm vài ngày, gia đình bị cáo Trúc (thuộc diện hộ nghèo) cũng tìm nhiều nguồn để bồi thường cho chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy 20 triệu đồng. Chị Thúy đã có đơn xin giảm án cho Trúc với lý do bị cáo tuổi đời còn quá trẻ và xin cho Trúc cơ hội làm lại cuộc đời.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Sắp xử phúc thẩm vụ băng cướp chặt tay cướp xe SH
>> Tuyên án tử hình đối tượng cầm đầu băng cướp 'chặt tay cướp xe SH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.