Iran thiệt hại 18 tỉ USD/năm vì tai nạn giao thông

07/02/2013 20:52 GMT+7

(TNO) Báo Tehran Times của Iran ngày 7.2 đưa tin tai nạn giao thông đường bộ khiến nước Cộng hòa Hồi giáo thiệt hại 18 tỉ USD mỗi năm.

(TNO) Báo Tehran Times của Iran ngày 7.2 đưa tin tai nạn giao thông đường bộ khiến nước Cộng hòa Hồi giáo thiệt hại 18 tỉ USD mỗi năm.

Ông Mahmoud Ameri, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Quốc gia Iran, cho biết sai sót của người tham gia giao thông, sự hỏng hóc của xe, đường sá không phù hợp, thời tiết xấu và luật lệ không nghiêm ngặt là tác nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ ở nước này. Trong đó, tác nhân đáng kể nhất là sai sót của người lái xe, vốn chiếm đến 65-70% tai nạn giao thông ở Iran.

Các số liệu chính thức cho thấy hơn 20.000 người thiệt mạng và 200.000 người khác bị thương trong các vụ tai nạn giao thông ở Iran mỗi năm.

Tài xế thiếu kinh nghiệm là thủ phạm gây ra hầu hết những tai nạn này.

Trong một vụ tai nạn lớn ở Iran hồi tháng 10.2012, một xe buýt chở học sinh nữ bị lật xuống một thung lũng trên đường Lordegan-Dehdez ở tỉnh Khuzestan, miền tây nam Iran, khiến 26 người thiệt mạng.

Trùng Quang

>> Tổng thống Iran bị ném giày ở Ai Cập
>> Ông Ahmadinejad muốn làm phi hành gia đầu tiên của Iran
>> Mỹ tố Iran và Nga chi viện cho Syria
>> Iran ra mắt máy bay chiến đấu nội địa
>> Kẻ bắn Giáo hoàng năm 1981 đổ thừa Iran
>> “Sẵn sàng tấn công Iran nếu cần”
>> Hải quân Iran lại diễn tập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.