Kích thước thực sự của Dải Ngân hà

30/06/2013 03:25 GMT+7

Những thiên hà xoắn ốc như Dải Ngân hà của chúng ta trên thực tế lớn hơn vẫn tưởng, theo nghiên cứu mới của Đại học Colorado Boulder dựa trên dữ liệu thu thập được từ kính viễn vọng không gian Hubble.

Theo Phys.Org, Trưởng nhóm nghiên cứu John Stocke cho hay các thiên hà xoắn ốc thông thường được bao phủ bởi những quầng khí với đường kính có thể trải dài hơn 1 triệu năm ánh sáng.

Chẳng hạn, đường kính được ước tính hiện tại của Dải Ngân hà phải vào khoảng 100.000 năm ánh sáng. Vật liệu tạo thành các quầng khí thiên hà đến từ những ngôi sao phát nổ gọi là siêu tân tinh. “Lớp khí này được tồn trữ và tái sử dụng thông qua quầng khí thiên hà mở rộng, rồi quay trở về các thiên hà để tiếp sức cho sự hình thành các thế hệ sao mới”, Giáo sư Stocke giải thích.

Ông cũng cho rằng các quầng khí trên có thể là “mối nối đứt đoạn” trong cuộc tiến hóa của thiên hà, cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng nếu muốn có cái nhìn hoàn chỉnh về chuỗi tiến hóa đó.  

Thụy Miên

>> Dải Ngân hà giữa trùng vây hố đen
>> Cận cảnh "cư dân mới" của Dải Ngân hà
>> Dải Ngân hà có hố đen mới?
>> Dải Ngân hà “lùn” hơn vẫn nghĩ
>> Dải Ngân hà chứa 17 tỉ hành tinh cỡ Trái đất
>> Hình ảnh mới của dải Ngân hà
>> Phát hiện hố đen mới của dải Ngân hà
>> Chị em song sinh của Dải Ngân hà  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.