Nổ bình hơi, 5 căn nhà bị nứt và sập tường

22/12/2007 01:29 GMT+7

Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng qua (21.12), tại căn nhà số 120/16 Lê Đình Lý (TP Đà Nẵng) của ông Tống Văn Bồng đã xảy ra một vụ nổ lớn. Nguyên nhân do bình hơi dùng cho việc sản xuất bánh phở của ông Bồng phát nổ. Vụ nổ làm cho 5 căn nhà lân cận bị nứt toác tường, có căn bị đổ sập đến 1/2 hoặc 1/3 diện tích nhà.

Nghiêm trọng nhất là nhà bà Võ Thị Cẩm Tuyết (247/17 Nguyễn Tri Phương), toàn bộ bức tường từ tầng 1 đến tầng 2 bị đổ nát (ảnh), những bức tường khác có nguy cơ ngã sập bất cứ lúc nào. Hai cha con anh Nguyễn Văn Long (con và cháu của bà Tuyết) may mắn thoát chết trong gang tấc, vì tường đổ sập ngay chiếc giường hai cha con anh đang ngủ.     

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.